Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thành công lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào ý chí của từng doanh nhân, doanh nghiệp

(VOV5) - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc mừng đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 và các doanh nhân trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Sao đỏ 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mỗi thành viên Câu lạc bộ doanh nhân Sao đỏ sẽ là tấm gương sáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế.

Chủ tịch nước khẳng định thành công lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào ý chí của từng doanh nhân, quyết tâm của từng doanh nghiệp, vì vậy các doanh nhân phải luôn phát huy lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt lên chính mình để cạnh tranh với những đối thủ có quy mô và nền tảng kinh doanh lâu năm hơn. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thành công lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào ý chí của từng doanh nhân, doanh nghiệp - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đang có đầy đủ khát vọng, quyết tâm và môi trường để hiện thực hóa điều đó, để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm, đối tác kinh doanh bình đẳng với các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp toàn cầu. Dù trước mắt có nhiều khó khăn, Chủ tịch nước tin tưởng các Doanh nghiệp Việt Nam sẽ không đánh mất niềm tin và sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thành công lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào ý chí của từng doanh nhân, doanh nghiệp - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu đã lựa chọn được 86 gương mặt Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc được trao tăng Giải thưởng Sao đỏ 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác