Chương trình Nghệ thuật Bài ca Biên giới

(VOV5) - Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Tối 21/7, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam số 58 Quán Sứ Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân Liệt sỹ với chủ đề “Bài ca biên giới”. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2019). Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Chương trình Nghệ thuật Bài ca Biên giới - ảnh 1

Ảnh: qdnd.vn

Chương trình với nhiều tiết mục văn nghệ, nhiều hoạt cảnh tái hiện các cuộc chiến tranh anh dũng bảo vệ biên giới của dân tộc. Tại chương trình, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng sổ tiết kiệm tri ân tới các mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa và tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ. Đồng thời phát động mở cổng thông tin đón nhận sự ủng hộ của toàn xã hội. Bà Lê Thị Anh Thơ, Chi hội phó chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết:“Tôi được biết còn rất nhiều gia đình liệt sỹ còn gặp rất nhiều khó khăn, có thể con cháu người ta không có khả năng đi học, hoặc gia đình rất nghèo, học xong chưa xin được việc, hoặc học hết cấp 3 thì ở nhà. Để giảm bớt nỗi đau thương và để tưởng nhớ công ơn hy sinh của các chiến sỹ, tôi thấy cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội".

Tại chương trình, Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sỹ Việt Nam phối hợp với Cục người có công Bộ Lao động Thương binh và xã hội phối hợp trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho 10 liệt sỹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác