Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên quê hương Đất Mũi Cà Mau

(VOV5) -  Chương trình quy tụ trên 500 đoàn viên thanh niên tiêu biểu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về dự.
Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên quê hương Đất Mũi Cà Mau - ảnh 1 Các đại biểu về tham dự chương trình có cơ hội giao lưu, học học hỏi và tìm hiểu về lịch sử vùng Đất Mũi Cà Mau. - Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019), ngày 13/10, tại Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019.

Chương trình quy tụ trên 500 đoàn viên thanh niên tiêu biểu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về dự. Các đại biểu tham dự chương trình được giao lưu, học hỏi và tìm hiểu lịch sử vùng Đất Mũi Cà Mau, tham quan cột mốc đường Hồ Chí Minh, tọa độ Quốc gia, biểu tượng mũi tàu. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự kiến có 5 triệu cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trên toàn quốc tham gia hưởng ứng Hành trình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác