Đa dạng về mẫu mã hàng lưu niệm mùa World Cup 2018

(VOV5) -  Để chủ động đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã nhập các sản phẩm với mẫu mã đa dạng để phục vụ người tiêu dùng.

Cùng với không khí sôi nổi trong mùa World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga, các sản phẩm in hình linh vật World Cup hay áo đấu của các cầu thủ nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng, khán giả, cổ động viên tìm mua.

Khảo sát tại một số cửa hàng tại Khâm Thiên, quận Đống Đa Hà Nội có thể thấy linh vật của World Cup 2018, sói Zabivaka được chào bán với đủ mức giá khác nhau. Tùy theo kích thước của linh vật sói Zabivaka có giá bán từ 170.000 – 320.000đ/con. Theo các chủ cửa hàng, linh vật sói Zabivaka được tiêu thụ tốt và bán chạy nhất mùa World Cup 2018. Ông Nguyễn Minh Thắng, chủ cửa hàng lưu niệm trên phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, cho biết: "Từ đầu mùa, tôi đã nhận được các đơn đặt hàng lưu niệm phục vụ World Cup, nhận thấy thú bông linh vật World Cup được ưa chuộng, nên đã quyết định lấy thêm hàng về bán. Giờ hàng về nhiều khách hàng có thể đến chọn mua trực tiếp tại cửa hàng".

  Đa dạng về mẫu mã hàng lưu niệm mùa World Cup 2018 - ảnh 1Ngân hàng Nhà nước Nga phát hành tiền polymer có mệnh giá 100 rúp dịp World Cup 2018 

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm World Cup 2018 cũng đã nhập số lượng lớn bộ quần áo hình linh vật chú sói Zabivaka của Nga và được nhiều cửa hàng, các trung tâm thương mại thuê để thu hút khách hàng. Mức giá cho thuê của dịch vụ này dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/giờ. Ngoài mặt hàng gấu bông linh vật World Cup, những bộ móc treo chìa khóa, dịch vụ đi kèm như in ấn hình ảnh linh vật World Cup cũng nở rộ theo mùa bóng năm nay. Theo đó, in ấn hình ảnh linh vật World Cup trên cốc, gối cũng nở rộ, có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/sản phẩm.

Dọc các phố Hàng Bông, Trịnh Hoài Đức hoặc trên các trang online, bày bán trang phục áo bóng đá, với hình ảnh các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Ronaldo, Messi, Neymar hay trang phục của các đội bóng lớn như Pháp, Đức, Brazil, Tây Ban Nha. Các bộ trang phục này có giá từ 150.000 – 200.000 đồng/ sản phẩm. Chị Trần Bích Hảo, chủ cửa hàng quần áo tại 8A Trịnh Hoài Đức, cho biết: "Sức mua hàng năm nay tăng hơn so với 4 năm trước, xu hướng mua hàng trong mùa Wold Cup năm nay cũng tăng. Khách hàng hay chọn áo của Đức, Pháp, Brazil, Argentina. Giá cả bình thường thôi không có gì thay đổi cả. Cửa hàng có những ưu đãi khách mua trên 10 bộ được giảm giá 10%".

Trong mùa World Cup 2018, mỗi ngày các cửa hàng bán được từ 10 đến gần vài trăm bộ quần áo thi đấu, doanh thu tăng gấp đôi, so với ngày thường. Đồng thời, cung cấp nhiều cho các địa phương và các công ty đặt mua để thể hiện tinh thần yêu bóng đá. Anh Phạm Ngọc Duy, người dân Thủ đô, cho biết: "Tôi mua 20 bộ của đội tuyển Đức để về tặng cho bạn bè. Giá các sản phẩm không tăng hơn so với ngày thường, chất lượng khác nhau nên giá tiền khác nhau. Để thể hiện tình yêu với đội bóng mình hâm mộ thì còn hàng để mua là tôi hài lòng rồi, dù Đức thua ngay trận mở màn nhưng không vì thế mà giảm đi sự ủng hộ của tôi với đội bóng".

Bên cạnh các đồ lưu niệm vừa nêu trên, người hâm mộ bóng đá còn tìm mua tờ tiền giấy có mệnh giá 100 Ruble, được in hình ảnh một cậu bé đang ôm quả bóng ngắm nhìn thủ môn huyền thoại của nước Nga cùng 11 tên thành phố diễn ra các trận đấu bóng. Hiện tờ tiền này có giá dao động từ 500 – 700 nghìn VNĐ.

Phản hồi

Các tin/bài khác