Đại nhạc hội thế giới nước tại Thành phố Đà Nẵng

(VOV5) - Chương trình Đại nhạc hội thế giới nước bằng âm nhạc kết hợp với các loại hình nghệ thuật đặc sắc. 

Đà Nẵng khởi động Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường bằng chương trình Đại nhạc hội thế giới nước “Nước - Hồi sinh” được tổ chức ấn tượng tại Nhà hát Trưng Vương tối 29/4.

Đại nhạc hội thế giới nước tại Thành phố Đà Nẵng - ảnh 1Người đến dự chương trình khai báo y tế, đeo khẩu trang. Ảnh:nhandan.com.vn

Chương trình Đại nhạc hội thế giới nước bằng âm nhạc kết hợp với các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Các nghệ sĩ thực hiện chương trình đã mang đến nhiều tiết mục trình diễn ấn tượng. 

Ông Trần Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng, cho biết:Chương trình là một câu chuyện viễn tưởng của thế giới sau trận đại hồng thủy. Dựa trên câu chuyện các tỉnh miền Trung đã phải chịu hậu quả lũ lụt nặng nề của những trận bão vào tháng 9, tháng 10 năm 2020. Mỗi tác phẩm là một bối cảnh cuộc sống xen kẽ quá khứ và hiện tại. Thông điệp mà các tác phẩm muốn gửi gắm: Đất nước này là của bạn! Hãy trân trọng những kỳ quan, trân trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên và trân trọng lịch sử quốc gia như một di sản quý giá.

Năm 2008, Thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Để án đặt ra lộ trình đến năm 2030 phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác