Điểm trường làng Vân chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai

(VOV5) - Khi giảng dạy học sinh trên lớp, các thầy cô giáo người dân tộc Jrai vừa phải nói tiếng Việt và tiếng Jrai để học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức.

Điểm trường làng Vân là một trong những cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa thuộc Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Dù rất khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng các thầy cô giáo ở điểm trường làng Vân đã nỗ lực giảng dạy, chăm lo chu đáo cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai.

Điểm trường làng Vân chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai - ảnh 1Cổng điểm trường làng Vân. Ảnh: VOV5/Ngọc Anh

Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly thành lập năm 1996. Trường hiện có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 660 học sinh. Điểm trường làng Vân có 144 học sinh, chia làm 5 lớp, mỗi khối 1 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5. Các em học sinh đều là dân tộc thiểu số Jrai. Thầy giáo Đỗ Mạnh Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly, cho biết: “Trong trường có nhiều em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các em được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng. Ngoài ra, những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhà trường, liên đội thường xuyên tổ chức các cuộc vận động quyên góp sách vở, quần áo, giày dép… ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường đã áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, ví dụ sử dụng màn hình tivi, máy chiếu.”

Do đặc thù học sinh của điểm trường làng Vân đều là người dân tộc Jrai, nhiều em giao tiếp bằng tiếng Việt chưa tốt nên Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly cắt cử một số giáo viên là người dân tộc Jrai đến giảng dạy ở điểm trường làng Vân; đồng thời luân chuyển đội ngũ giáo viên đến các điểm trường thuộc Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly. Khi giảng dạy học sinh trên lớp, các thầy cô giáo người dân tộc Jrai vừa phải nói tiếng Việt và tiếng Jrai để học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức. Cô giáo Rơ Châm Vữh, giáo viên điểm trường làng Vân, cho biết: “Điểm trường có 5 lớp thì 4 lớp là giáo viên người dân tộc Jrai trực tiếp giảng dạy. Các cô dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cũng được trải nghiệm phong tục tập quán, văn hóa dân tộc.”

Điểm trường làng Vân chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai - ảnh 2Sân trường, lớp học của điểm trường làng Vân. Ảnh: VOV5/Ngọc Anh

Là giáo viên có thâm niên nhiều năm dạy học ở điểm trường làng Vân, thầy giáo Rơ Chom Yen, chia sẻ: “Khi dậy học, tôi vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Jrai để học sinh dễ hiểu hơn. Học sinh nào lực học yếu thì lưu ý kèm cặp kỹ, dạy thêm, cho lên bảng nhiều mới quen. Lớp tôi chủ nhiệm có 28 học sinh, 100% là dân tộc Jrai.”

Em Rơ Châm Thoanh, học sinh lớp 5A4, điểm trường làng Vân, bày tỏ: “Ở trường con học nhiều môn học và môn toán là thích học nhất. Con cũng thích học tiếng Anh và tin học. Con mong muốn học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội, giúp ích cho bản thân. Con mong muốn sau này có công ăn việc làm tốt, giúp ích cho quê hương mình.”

Điểm trường làng Vân chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số Jrai - ảnh 3Một tiết học tại điểm trường làng Vân. Ảnh: VOV5/Ngọc Anh

Ngoài việc đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh, điểm trường làng Vân cũng chú trọng đến hoạt động ngoại khóa. Vào dịp lễ, Tết, học sinh được xem trình diễn cồng chiêng, múa xoang, múa sạp…

Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly đã có nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh. Trường cũng có một số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2022 - 2023, học sinh Trường giành 6 giải tin học trẻ cấp tỉnh, gồm 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly đạt được thành quả này là nhờ sự nỗ lực, vươn lên của giáo viên, học sinh trong trường, trong đó có sự đóng góp của giáo viên, học sinh điểm trường làng Vân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác