(VOV5) - Từ nhu cầu thực tế đó, công trình trạm y tế mới không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng, mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.
Ở những vùng cao biên giới, nơi điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, mỗi công trình dân sinh được dựng lên đều mang ý nghĩa đặc biệt. Tại xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, việc khởi công trạm y tế mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà còn tạo thêm điểm tựa để giữ vững biên cương Tổ quốc.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân với người dân xã Hải Sơn. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Trung tuần tháng 3, công trình trạm y tế hữu nghị mới của xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh) chính thức khởi công tại thôn Pò Hèn, cách trung tâm y tế Móng Cái 15,5 km. Trạm y tế xã được thiết kế 2 tầng với tổng diện tích sàn 2450 m², gồm đầy đủ các khu chức năng, như: khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là món quà được Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi tới đồng bào các dân tộc tại xã biên giới Hải Sơn, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công Trạm y tế hữu nghị tại xã Hải Sơn (Quảng Ninh). Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Trước khi đón nhận niềm vui này, với người dân xã Hải Sơn, mỗi lần đau ốm là một hành trình dài vượt đường xa, vất vả. Chính vì những khó khăn ấy mà việc có trạm y tế mới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Không gian của trạm y tế xã Hải Sơn trước đây tương đối hạn chế, với những trang thiết bị đơn giản, chỉ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cơ bản của người dân. Bác sĩ Vũ Đình Quyến, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hải Sơn, chia sẻ: Trạm chỉ thăm khám thông thường và siêu âm, các loại máy móc khác không có nên chỉ đáp ứng được sơ bộ 1 phần công tác chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân trên địa bàn.
Cơ sở vật chất hạn chế, vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe của bà con còn nhiều khó khăn. Chị Sàn Móc Sáng, dân tộc Sán Chỉ, người dân thôn Pò Hèn, cho biết:Trước đây, bà con nhân dân chủ yếu là phải xuống Trung tâm y tế thành phố Móng Cái và vào bệnh viện tỉnh để khám chữa bệnh.
Từ nhu cầu thực tế đó, công trình trạm y tế mới không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng, mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở. Bác sĩ Vũ Đình Quyền cho rằng: Khi có trạm mới và trang thiết bị mới, một số kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại hơn thì chúng tôi sẽ phát hiện được 1 số bệnh mà các máy móc cũ chưa phát hiện được.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công xây dựng Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Với trạm y tế mới, người dân không chỉ bớt vất vả trên những chặng đường khám bệnh, mà còn cảm nhận rõ ràng sự an tâm và thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu công trình được thi công, người dân địa phương rất phấn khởi: Khi có trạm y tế mới này thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân, giúp bà con tiết kiệm chi phí và đặc biệt là thời gian cũng như đỡ phải chuyển lên tuyến trên. Không chỉ riêng xã Hải Sơn mà cả các xã lân cận khác cũng sẽ đỡ phải chuyển tuyến: Chúng tôi rất vui mừng vì được có trạm y tế mới, có thiết bị mới và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Còn với đội ngũ y tế cơ sở, công trình trạm y tế mới còn là nguồn động viên lớn để họ yên tâm gắn bó với nghề: Công trình này xây lên, bà con rất vui mừng, phấn khởi, cũng giống như là cán bộ y tế công tác ở địa phương. Cơ sở vật chất khang trang sẽ giúp phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tốt hơn: Xây được trạm y tế mới thì bản thân tôi cũng rất phấn khởi, nhiều cảm xúc không thể nói ra hết. Xin gửi lời cảm ơn Đảng và Nhà nước và quân đội đã xây dựng cho bà con một trạm y tế khang trang và đẹp đẽ.
Với tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng (khoảng 2 triệu USD) từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng Việt Nam, công trình đang được triển khai với trách nhiệm cao, nhằm sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thiện, nơi đây sẽ phục vụ trực tiếp cho 160 hộ dân với 615 nhân khẩu, trở thành điểm tựa y tế của đồng bào các dân tộc xã biên giới Hải Sơn. Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn, khẳng định:Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Chúng tôi xin hứa tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Quỳnh Trang/VOV |
Công trình trạm y tế hữu nghị mới được xây dựng tại xã biên giới Hải Sơn không chỉ giúp chăm lo sức khỏe cho người dân, mà còn là minh chứng cụ thể cho chủ trương nhất quán: xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển trước hết là vì con người, vì đời sống của nhân dân hai bên biên giới Việt - Trung. Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, người dân không chỉ có thêm sự an tâm về sức khỏe, mà còn có thêm điểm tựa cho cuộc sống để họ yên tâm bám bản, giữ đất, giữ rừng, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.