Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên

(VOV5) - Sáng 26/8 tại Hà Nội, tổ chức "Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu". 

Sáng 26/8 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức "Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu".

Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên - ảnh 1Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN

Đối thoại nhằm cung cấp thông tin, trao đổi và góp ý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan nhằm triển khai có hiệu quả đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển gắn liền với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ Việt Nam ban hành.

Các tham luận tại Đối thoại chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình đồng quản lý hiệu quả đã được triển khai tại Việt Nam và trên thế giới. Qua đó, giải quyết những khó khăn, thách thức trong hợp tác quản lý tài nguyên thiên nhiên giữa các quốc gia, đồng thời đề xuất kiến nghị chính sách về hợp tác đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác