Gặp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOV5) - Chủ tịch nước, Chủ tịch MTTQ Tôn Đức Thắng đã có những công lao, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 14/08, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của ông (20/8/1888-20/8/2018).

Gặp mặt kỷ niệm 130  năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ gặp mặt. (Ảnh:TA)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu khẳng định: Chủ tịch nước, Chủ tịch MTTQ Tôn Đức Thắng đã có những công lao, đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở hoàn cảnh nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn tỏ rõ trung thành, tận tụy đối với Đảng, nhân dân, luôn nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng các thế hệ làm công tác Mặt trận nguyện cần tiếp tục rèn luyện, học tập đạo đức cách mạng "Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cùng với đó, nhận thức sâu sắc về công tác Mặt trận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đạo đức cách mạng; chăm lo tốt hơn đời sống của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác