Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết cvề phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -Hội nghị bàn 3 vấn đề trọng tâm đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 18/06, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu.

Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết cvề phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 120. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Hội nghị bàn 3 vấn đề trọng tâm đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm: đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân.

Hội nghị lần này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với sự phát triển của vùng đồng bằng chiếm 20% dân số cả nước, đóng góp 18% cho GDP quốc gia nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác