Huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch

(VOV5) - Các tỉnh Hà Giang, Long An, Hưng Yên đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực để phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ngày 3/4, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội các tỉnh Hà Giang, Long An, Hưng Yên có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân, các đối tượng khó khăn trong phòng, chống dịch.

Ngày 3/4, Tỉnh Hà Giang tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tăng cường nguồn lực cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, đoàn thể, các địa phương, nhân dân chống dịch. 100 triệu đồng (khoảng 4300 USD) thu được từ lễ phát động được sử dụng để mua vật tư, trang thiết bị y tế, chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Giang.

Nhằm giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cơ sở nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An đã giảm giá tiền thuê phòng, tiền điện, nước cho người thuê trọ. Đến ngày 3/4, toàn tỉnh có 142 chủ cơ sở nhà trọ với gần 3.300 phòng trọ hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Tại tỉnh Hưng Yên, tỉnh Đoàn Hưng Yên tích cực tuyên truyền, dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng các khu vực công cộng như khu vực trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc…Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn cấp phát miễn phí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, thực phẩm… cho các cơ quan, đơn vị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác