(VOV5) - Năm 2023, Hoa Kỳ tăng thêm 30 triệu USD cho các chương trình tại Việt Nam để mở rộng hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
10 năm qua, nguồn lực từ các kênh vận động quốc tế dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt kết quả đáng khích lệ. Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, diễn ra hôm qua (10/12), tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cho biết Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì ngân sách xử lý ô nhiễm và hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có nạn nhân da cam.
Trung Tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: Lê Đông/TTXVN |
Năm 2023, Hoa Kỳ tăng thêm 30 triệu USD cho các chương trình tại Việt Nam để mở rộng hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân. Một số nghị viện châu Âu, trong đó có Hạ viện Bỉ, cũng thông qua nghị quyết ủng hộ nạn nhân Việt Nam.
Bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Lê Đông/TTXVN |
Theo bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với VAVA, Bộ Y tế, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam, các địa phương để giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề da cam/dioxin: “5 năm trước, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức hợp tác với Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban 701) thông qua Bản ghi nhớ ý định về hỗ trợ người khuyết tật ở các tỉnh của Việt Nam bị phun, rải chất độc da cam. Thông qua hợp tác với Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả hóa học và xử lý môi trường (NACCET) của Bộ Quốc phòng, 2 bên đã hỗ trợ hơn 17.000 người khuyết tật và gia đình. Tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ và NACCET ký điều chỉnh số 2 thỏa thuận tài trợ, kéo dài thời hạn đến hết năm 2030 và nâng mức trần lên 30 triệu USD. Tháng 10, 2 bên đã ký Biên bản ghi nhớ việc tăng cường hợp tác, khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố cam kết chung giữa 2 bên đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh. Thông qua nỗ lực chung, Hoa Kỳ đang nỗ lực tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và dịch vụ xã hội cho người khuyết tật hiện tại và những năm tới.
Tại hội nghị, đại diện VAVA cũng cho biết công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong 10 năm qua đạt trên 4.265 tỷ đồng (170 triệu USD). Cùng với đó, hoạt động vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam được triển khai kiên trì, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng; góp phần thúc đẩy trách nhiệm của Chính phủ Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng hợp tác quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin; rà soát, bổ sung chính sách đối với các thế hệ thứ 3, thứ 4 bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.