Kêu gọi tổ chức, cá nhân và kiều bào tiếp tục có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

(VOV5) - Giải quyết và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, mang tính nhân đạo sâu sắc.

Chiều 27/12, tại Nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt 55 đại biểu dự Đại hội Điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ 4, giai đoạn 2021-2026.

Kêu gọi tổ chức, cá nhân và kiều bào tiếp tục có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các đại biểu. Ảnh: quohoi.vn

Tại đây, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ giải quyết và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, mang tính nhân đạo sâu sắc, là trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm tri ân đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; chính quyền các cấp và hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước với nạn nhân chất độc da cam; tạo mọi điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác