Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024

(VOV5) - Xoài Yên Châu đã được cấp 24 mã số vùng trồng và được xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Sáng 8/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đã khai mạc Ngày hội xoài lần thứ V, năm 2024. Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Yên Châu và du khách gần xa. 

 
Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024 - ảnh 1Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội - Ảnh: Báo Sơn La

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết xoài tròn Yên Châu nổi tiếng với hương vị đặc trưng thơm ngon, đậm đà, đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý về hệ thống nhận diện thương hiệu. Xoài Yên Châu đã được cấp 24 mã số vùng trồng và được xuất khẩu sang các thị trường khó tính, như: Australia, Anh, Mỹ, Trung Quốc.

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024 - ảnh 2Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát biểu khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V, năm 2024 - Ảnh: Báo Sơn La

Theo ông Lù Văn Cường: "Ngày Hội xoài Yên Châu năm 2024 được tổ chức với quy mô cấp huyện, với các hoạt động chính, như: giới thiệu và trưng bày các gian hàng của các xã, thị trấn, hội thi hái xoài, múa xòe và tham quan trải nghiệm vườn xoài cũng các hoạt động khác. Ngày hội được tổ chức vào thời điểm xoài chín rộ, nhằm quảng bá thương hiệu quả xoài tròn Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài, góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh, là tiền đề thúc đẩy du lịch nông thôn tại bản Khá và du lịch huyện Yên Châu phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: "Thông qua ngày hội xoài, chúng ta tiếp tục tổ chức sản xuất cho thật tốt. Người Yên Châu đã biết làm quả mận rất ngon, hạ cành, tạo tán… và xoài cũng sẽ phải làm như vậy, tiếp tục tổ chức sản xuất làm sao để quả xoài cho giá trị sản lượng và chất lượng tốt nhất. Tiếp đó, thông qua quả xoài, đem giá trị văn hóa đến với các tỉnh, thành và ra quốc tế, để minh chứng một điều: từ giá trị sản phẩm này là hoạt động du lịch bản địa. Mỗi một người đem một quả xoài đi tiêu thụ chính là đem nét văn hóa của người Sơn La đi trong nước và thế giới. Mỗi lần tổ chức lễ hội xoài là một thông điệp về sản xuất nông nghiệp Sơn La, đưa yếu tố văn hóa, con người Sơn La đến người dân, du khách và đến với quốc tế".

Khai mạc Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024 - ảnh 3Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại ngày hội - Ảnh: Báo Sơn La

Ngày hội xoài được huyện Yên Châu tổ chức thường niên từ năm 2017. Ngày hội xoài năm nay diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/6).

Huyện Yên Châu có trên 11.000 ha trồng cây ăn quả, trong đó diện tích trồng xoài trên 3.000 ha. Sản lượng xoài toàn huyện năm nay ước đạt trên 15.000 tấn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác