Khai thác Di sản vịnh Hạ Long phù hợp với bảo tồn di sản, gắn với phát triển du lịch bền vững

(VOV5) - Tỉnh Quảng Ninh có một di sản thiên nhiên thế giới tuyệt vời, cần khai thác hài hòa, bền vững lâu dài.

Ngày 31/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn, sở, ban ngành tổ chức hội thảo “Sức tải Khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và quản trị phát triển du lịch bền vững”.

Khai thác Di sản vịnh Hạ Long phù hợp với bảo tồn di sản, gắn với phát triển du lịch bền vững - ảnh 1Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VOV

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cung cấp những thông tin quan trọng, nhìn nhận sức tải của vùng du lịch Hạ Long, về cung ứng dịch vụ và điểm nghẽn khi tham quan di sản.

Những đánh giá cho thấy khách du lịch tập trung vào một số điểm đến, gây tắc nghẽn và gây lãng phí tài nguyên. Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, bàn luận giải pháp nhằm cải thiện môi trường vịnh Hạ Long, môi trường du lịch để phát triển một cách bền vững trong tương lai.

Ông Christian Manhart, Trưởng đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam cho biết: Tỉnh Quảng Ninh có một di sản thiên nhiên thế giới tuyệt vời, cần khai thác hài hòa, bền vững lâu dài. Mỗi du khách có trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo tồn di sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác