Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội

 Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội - ảnh 1Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập. Được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập ngày 2/2/2000, tháng 5/2017, Hội được đổi tên từ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội thành Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội.

20 năm qua, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội có nhiều sáng kiến và tạo bước đột phá trong công tác chăm sóc và dạy dỗ trẻ khuyết tật, giúp các cháu hòa nhập cộng đồng. Hội huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức xã hội, cá nhân, tập thể trong nước và nước ngoài, tiêu biểu như: Tổ chức Trẻ em Rồng xanh (Australia), tổ chức Huynh đệ Á, Âu (Pháp) và nhiều nguồn tài trợ khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác