Lễ giao nhận quân năm 2019 diễn ra trên khắp cả nước

(VOV5) - Sáng 20/2, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019. 

Ngày 20/2, cùng với 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Dự lễ giao nhận quân có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đến dự, động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Với phương châm “tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, không bù đổi”, huyện Trấn Yên đã lựa chọn, thẩm định đủ số lượng công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019, đảm bảo các xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân năm 2019 diễn ra trên khắp cả nước - ảnh 1

Đại tướng Lương Cường, trò chuyện, chúc mừng thanh niên huyện Đan Phượng lên đường nhập ngũ năm 2019.

Tại 6 trong tổng số 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dự, động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham dự Lễ giao nhận quân tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng sáng 20/2, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019. Gần 4.000 thanh niên Hà Nội đã tạm biệt gia đình, lên đường tòng quân. Bí Thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Trong ngày hội tòng quân, các tân binh độ tuổi 18 đôi mươi, bảy tỏ sẽ phát huy truyền thống quê hương, mong muốn mang sức trẻ đóng góp, cống hiến góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Bạn Đặng Ngọc Long, tân binh năm 2019 chia sẻ: “Sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của mỗi người. Em vừa mới ra trường, đây là thời gian tốt để tham gia nghĩa vụ. Hy vọng sau khi vào quân đội mình sẽ học tập được tác phong nhanh nhẹn và kỷ luật thép của quân đội, giúp mình trưởng thành hơn”.

Lễ giao nhận quân năm 2019 diễn ra trên khắp cả nước - ảnh 2 Người thân tặng hoa chiến sĩ trẻ trước lúc lên đường. - Ảnh: qdnd

Còn tân binh Hoàng Trung Hiếu thì cho rằng: “Em học xong cao đẳng, em muốn đóng góp cho đất nước. Tuổi trẻ cần thiết phải xung phong nhập ngũ, nếu có điều kiện, hy vọng của em là được gắn bó với quân đội để đóng góp một phần cho đất nước”.

Sáng cùng ngày, 11 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019. Đợt này, tỉnh  Bình Định có hơn 2.500 thanh niên nhập ngũ, trong đó, có 2.400 thanh niên về các đơn vị quân đội và 170 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại thành phố Đà Nẵng có 1.100 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 145 thanh niên nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác