Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý

(VOV5) - Trải qua 20 năm, thể chế về trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện, toàn diện và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ở từng thời kì và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (6/9/1997-6/9/2017).

Ngày 6/9/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 734 về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì Cục TGPL ( Ảnh Báo điện tử ĐCSVN)

Đây là căn cứ pháp lý quan trọng cho sự hình thành hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý. Trải qua 20 năm, thể chế về trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện, toàn diện và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ở từng thời kì và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 Đến nay, toàn quốc có 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 184 chi nhánh của trung tâm đặt tại cấp huyện, liên huyện và 357 tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật, đăng kí tham gia trợ giúp pháp lý. Các tổ chức trợ giúp pháp lý ra đời đã đóng vai trò quan trọng góp phần bảo đảm sự bình đẳng trong việc tiếp cận với pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác