Lễ kỷ niệm 70 năm “Cuộc rút quân thần kỳ” đưa Trung đoàn Thủ đô qua sông Hồng

(VOV5) - Sáng 15/2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm “Cuộc rút quân thần kỳ” đưa Trung đoàn Thủ đô qua sông Hồng.

Lễ kỷ niệm 70 năm “Cuộc rút quân thần kỳ” đưa Trung đoàn Thủ đô qua sông Hồng - ảnh 1
Biểu diễn văn nghệ chào mừng.



Cách đây 70 năm (17/2/1947 - 17/2/2017), Trung đoàn Thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ cầm chân quân Pháp tại Hà Nội để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lên chiến khu Việt Bắc đã được lệnh rút quân bảo toàn lực lượng. Trong đêm 17/2/1947, nhân dân xã Tứ Tổng (nay là phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) đã huy động hơn 40 chiếc thuyền, đảm nhiệm việc đưa bộ đội vượt sông Hồng an toàn, bí mật, khiến cho quân Pháp trở tay không kịp. Cuộc rút quân giúp bảo toàn lực lượng bộ đội chủ lực, đóng góp vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 7 năm sau, ngày 10/10/1954, cũng trên con đường này họ lại trở về thủ đô Hà Nội trong khúc ca khải hoàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác