Năm 2022, khoảng 18,8 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp

(VOV5) - Sáng 21/12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết năm 2022, Hội đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022; “Tháng Nhân đạo” năm 2022; Chương trình Sức mạnh nhân đạo - 2022; Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng tại các địa phương, triển khai các hoạt động cứu trợ các tỉnh, thành bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ…

Năm 2022, khoảng 18,8 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân dân

Bà Bùi Thị Hòa cho biết thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ tập trung cho Phong trào “Tết Nhân ái” và phong trào nhân đạo dịp Xuân Quý Mão 2023 với mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt khoảng 600 tỷ đồng (trên 25,2 triệu USD).

Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung triển khai các phong trào, cuộc vận động nhân đạo một cách chủ động, linh hoạt, đề ra các biện pháp sáng tạo, thiết thực, phù hợp để bao quát được đối tượng, sát nhu cầu người cần trợ giúp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác