Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của phê bình văn học, nghệ thuật

(VOV5) - Hơn 180 nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, phê bình, văn nghệ sĩ... tham dự Hội thảo.

Ngày 05/12, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Tại hội thảo, hơn 180 nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, phê bình, văn nghệ sĩ phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá kỹ hơn vai trò của phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay trong thực tiễn và hoạt động sáng tạo.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của phê bình văn học, nghệ thuật - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. - Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN 

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đề xuất phương hướng, giải pháp cho công tác phê bình trong tình hình mới hiện nay.

Theo đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo đột phá trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ phê bình văn học, nghệ thuật, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống lý luận văn học nghệ thuật Việt Nam đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo của các nhà phê bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác