Nghiên cứu một số dự án Luật tác động lớn đến vùng dân tộc thiểu số

(VOV5) - Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng 4/5, các thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 
Nghiên cứu một số dự án Luật tác động lớn đến vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1

Ảnh minh họa: (Đức Anh/VOV5)

Hội đồng dân tộc cũng cho ý kiến về Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc; Chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2019.

Cho ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu), đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) cho rằng chính quyền địa phương ở đặc khu gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với những đổi mới cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc không tổ chức thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân cần cân nhắc kỹ.

Tại phiên họp sáng 4/5, các đại biểu thảo luận về Báo cáo hoạt động từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5, dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Dân tộc. Báo cáo chỉ rõ Thường trực Hội đồng Dân tộc và các thành viên trong Hội đồng đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Luật, hoạt động lập pháp đảm bảo đúng yêu cầu và sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiều kiến nghị của Hội đồng Dân tộc liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu.

Đối với Chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2019, nhiều ý kiến tán thành với nội dung chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, giai đoạn 2009-2018”.

Tại phiên họp sáng 4/5, các thành viên Hội đồng Dân tộc cũng cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác