Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

(VOV5) - Giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ thành lập mới 3000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 2/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 -2020” (gọi tắt là Đề án). Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án. Qua 5 năm triển khai Đề án, mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập 3500 Câu lạc bộ ở nhiều địa phương. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, trong đó phần lớn là người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đoạt giải nhất trong giải Sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh lần thứ nhất vào tháng 7/2020 do Viện Nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á và Trung tâm giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác