Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo đón Tết

(VOV5) - Dự kiến từ nay đến ngày 12/2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tháp tùng hơn 30 đoàn công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương đi thăm và tặng quà Tết tại 33 tỉnh, thành phố.
Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo đón Tết - ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Trùng Khánh. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018, Trung ương Hội vừa quyết định phân bổ hơn 6,5 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ ở 63 tỉnh, thành phố để tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Sáng 27/1, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do Trưởng Ban, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, chuẩn bị Tết cho người dân chịu ảnh hưởng của bão Damrey (11/2017), tại tỉnh Khánh Hòa. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường  đề nghị việc chăm lo Tết cho các hộ bị ảnh hưởng do bão cần kịp thời, đảm bảo mọi người đều có Tết ấm cúng: "Phân công cán bộ đến kiểm tra khu vực nhà dân đang khắc phục thiệt hại do bão. Đối với các gia đình đang sửa chữa thì đến động viên, chia sẻ. Khích lệ họ tập trung làm".

Trong khi đó, tối 26/1, tại các huyện biên giới Trùng Khánh và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân biên giới năm 2018”.  Chương trình tặng quà, học bổng, quần áo ấm, chăn ấm cho học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách 3 huyện biên giới nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các huyện biên giới. Theo kế hoạch, ngày 27/1, Chương trình Xuân biên giới năm 2018 tiếp tục được tổ chức tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác