Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng “Thành phố thân thiện với trẻ em”

(VOV5) - Dự án “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố thân thiện với trẻ em” theo các tiêu chuẩn, thực hành và nguyên tắc toàn cầu, ngày 30/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố dự án "Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em" giai đoạn từ 2017 – 2021. 

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng “Thành phố thân thiện với trẻ em”  - ảnh 1Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện văn phòng UNICEF tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN) 

Dự án có tổng kinh phí 6.300.00 USD, trong đó UNICEF hỗ trợ 6 triệu USD; nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước là 300.000 USD. Tại Lễ công bố, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thành phố cam kết xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em ở tất cả các phương diện thuộc 3 lĩnh vực quan trọng: phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường. Mục tiêu là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em. 

Dự án “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” sẽ được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên những quận, huyện có nhiều trẻ nhập cư và vùng ngoại thành, từng bước giảm khoảng cách, sự chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em, nâng cao chất lượng sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác