(VOV5) -Hoạt động do Uỷ ban nhân dân xã Cầu Kè phối hợp với Công ty An Phước Food tổ chức, nhằm chăm lo Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và một số xã lân cận.
Hơn 300 hộ dân, phần lớn là đồng bào Khmer, được nhận phiếu “mua hàng Tết” với nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, đường, bột ngọt, dầu ăn… Đây là hoạt động thuộc mô hình “Siêu thị 0 đồng” ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.
Niềm vui của bà con nghèo khi được mời tham gia “Siêu thị 0 đồng” ngay dịp tết. Ảnh: VOV |
Dù số lượng người tham gia đông, nhưng nhờ được chuẩn bị chu đáo, các gian hàng bố trí hợp lý, việc phát quà diễn ra nhanh gọn, trật tự, bảo đảm an toàn, tạo tâm lý thoải mái cho bà con khi đến nhận quà.
Cầm trên tay những phần quà Tết, bà Thạch Thị Phen, 70 tuổi, người dân tộc Khmer ở ấp Đồng Khoen, xã Phong Thạnh, chia sẻ: “Tôi sống một mình không có ruộng vườn, không có thu nhập, mùa khô đi mót lúa, thấy vậy chính quyền mời đến đây để nhận quà. Không chỉ dịp Tết Nguyên đán, cả dịp tết Khmer, tôi cũng nhận được quà, như: gạo, bột ngọt, đường, mì tôm…có khi là tiền mặt. Tôi rất cám ơn chính quyền.”
Các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết được “bán” với giá 0 đồng. Ảnh: VOV |
Bà Dượng Ngọc Hiền, trên 70 tuổi, ngụ ấp Ba, xã Cầu Kè, cũng rất cảm động trước sự quan tâm của địa phương, bà xúc động cho biết: “Ở xã Cầu Kè này, nhất là hộ neo đơn, trẻ mồ côi, tật nguyện thì chính quyền địa phương quan tâm lắm. Vào dịp Tết thường cho gạo, mì, nhu yếu phẩm để mình cúng ông bà. Từ nhỏ đến lớn tôi không có chồng con, sống một mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân và chính quyền xã giúp đỡ. Tôi cám ơn nhiều lắm”.
Theo bà Thạch Thị Sôm Oanh Na, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Cầu Kè, việc tổ chức “Siêu thị 0 đồng” đòi hỏi các tổ chức đoàn thể và cán bộ địa phương phải vất vả hơn so với cách phát quà trực tiếp tại từng hộ. Tuy nhiên, cách làm này giúp người dân dễ dàng lựa chọn những nhu yếu phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình: “Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, xã tranh thủ tổ chức chương trình đặc biệt để bà con hộ nghèo đến đây nhận được nhu yếu phẩm thiết yếu trong dịp Tết. Ngoài chương trình này, xã cũng vận động thêm các nguồn lực để làm sao tất cả các hộ nghèo, hộ yếu thế trên địa bàn có điều kiện đón Tết.”
Từ nay đến Tết, Uỷ ban nhân dân xã Cầu Kè tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để có thêm phần quà cho các hộ đặc biệt khó khăn. Những phần quà tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần giúp bà con đón xuân trong không khí đầm ấm, nghĩa tình