(VOV5) - Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: hoàn thành dự án trước ngày 30/8, kịp đón gần 4.000 học sinh vào năm học mới.
Hiện thực hóa chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng "vành đai tri thức" nơi phên dậu Tổ quốc, tỉnh Lào Cai đang dồn toàn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công 4 công trình trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các công trường vẫn hối hả ngày đêm với quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới 2026-2027.
Đổ móng một hạng mục tại công trình trường nội trú ở A Mú Sung. Ảnh: VOV |
Tại xã biên giới A Mú Sung, hơn 300 kỹ sư, công nhân đang đồng loạt thi công các hạng mục trên mặt bằng rộng gần 7 héc-ta. Đây là một trong 4 đại công trường đang được tỉnh Lào Cai triển khai thần tốc. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông vùng cao, các ca làm việc vẫn được duy trì liên tục.
Anh Hà Tiến Hưng, Cán bộ kĩ thuật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) xây dựng Phúc Anh, chia sẻ: "Chúng tôi không nghỉ ngày nào. Kể cả ngày Tết Dương lịch vừa rồi vẫn làm việc bình thường để đảm bảo tiến độ. Chỉ trừ ngày mưa to quá thì mình phải nghỉ, sau đó những ngày nắng lên phải làm bù, tăng ca lên, tức là phải chuyển làm 3 ca".
Mỗi dự án chia làm nhiều tổ đội thi công song song để bảo đảm tiến độ. Ảnh: VOV |
Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cùng với việc được áp dụng những cơ chế đặc thù trong đầu tư công, đã tạo nên một tốc độ thi công đáng ghi nhận. Anh Hoàng Minh Đại, Phó Trưởng phòng Dự án, đại diện chủ đầu tư, cho biết: "Dự án này đã được Bộ Chính trị và Chính phủ cho phép thực hiện theo quy trình của dự án đầu tư công đặc biệt. Các thủ tục cũng được rút gọn, vừa thiết kế vừa thi công nên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công".
Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai, cả 4 công trường đều đang bám sát tiến độ. Tại A Mú Sung, nhiều hạng mục trọng yếu đã thi công xong phần móng. Tại Pha Long, hạng mục san nền đã đạt 80%. Tại Y Tý, nhà đa năng hoàn thiện xong móng, và tại Mường Khương, công tác san nền cũng đang được gấp rút triển khai. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: hoàn thành dự án trước ngày 30/8, kịp đón gần 4.000 học sinh vào năm học mới.
Cả 4 dự án đều quyết tâm hoàn thành trước 30/8/2026. Ảnh: VOV |
Thầy Phùng Đức Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) A Mú Sung, cho biết: "Lúc chưa xuống tôi cũng không hình dung ra là mênh mông như thế này đâu. Khi xuống hiện trường, xem thực tế và sơ đồ mới mường tượng ra được tương lai năm học tới như thế nào, thực sự rất phấn khởi, háo hức".
Sự hình thành của những tổ hợp giáo dục đồng bộ, hiện đại này được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng dạy và học, giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải, thiếu thốn cơ sở vật chất tại các điểm trường cũ, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm phát triển kinh tế.