Sôi nổi các hoạt động mua sắm dịp Black Friday

(VOV5) - Sở Công Thương Hà Nội đã phát động Chương trình HaNoi Midnight Sale, với slogan "Đại tiệc mua sắm, càng khuya càng giảm".

Sôi nổi các hoạt động mua sắm dịp Black Friday - ảnh 1

Ảnh minh họa

Dịp Black Friday năm nay, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cửa hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn để kích cầu, mức khuyến mãi từ 10%-90%.

Những ngày qua và đặc biệt là tối 27/11, nhiều người đổ dồn về các cửa hàng, trung tâm thương mại của thành phố để mua sắm. Tại các phố thời trang, trung tâm thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh như: Vincom Đồng Khởi, Parkson, Quận 1, các mặt hàng gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, trang sức, đồ điện tử… đều giảm giá từ 20 - 70%. Nhiều thương hiệu nổi tiếng  như Adidas, Charles & Keith, Fitflop… đều có chương trình khuyến mãi, giảm đến 50% các sản phẩm.

Chị Nguyễn Thúy Khanh, nhân viên bán hàng tại quầy điện tử LG tại Trung tâm thương mại Vincom trên đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Sáng  giờ khách đến đây rất đông, khách tìm hiểu về sản phẩm nhiều, vì giá rẻ. Những dịp như thế này mình không có thời gian để nghỉ ngơi".

Tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phát động Chương trình Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight Sale, với slogan "Đại tiệc mua sắm, càng khuya càng giảm" ở khu vực Quảng trường Khu đô thị Times City - Hà Nội. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Thủ đô và càng về đêm giá càng giảm mạnh, thậm chí lên tới 100% nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm, thu hút đông đảo các doanh nghiệp, thương hiệu lớn trong nước tham gia.

Theo Ban tổ chức, Sự kiện góp phần khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế đêm của thành phố, tạo không gian mua sắm, vui chơi giải trí cho người dân và du khách tại Thủ đô, tạo sự đột phá trong việc triển khai các Chương trình kích cầu tiêu dùng. Qua đó, góp phần bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác