Sự hợp tác của Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững giữa Việt Nam và Bỉ

(VOV5) - Qua 25 năm hợp tác, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với Wallonie - Bruxelles nói riêng, Việt Nam và Bỉ nói chung.

Cách đây 25 năm, Việt Nam vinh dự là nước đầu tiên và duy nhất tại Châu Á được Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp chọn mở Phái đoàn đại diện. Trải qua 1/4 thế kỷ, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Hà Nội ngày nay đã trở thành đối tác uy tín, tin cậy, được đánh giá cao tại Việt Nam thông qua việc triển khai thành công một loạt chương trình hợp tác với nhiều dự án thiết thực trải dài khắp đất nước Việt Nam. 

Năm 1996, Phái đoàn Wallonie – Bruxelles được thành lập tại Hà Nội với nhiệm vụ tạo ra môi trường thuận lợi, bền vững và các mối quan hệ đối tác vì sự hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức văn hoá và học thuật ở Việt Nam với những cơ quan, tổ chức của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie. Từ đó đến nay, sau 10 kỳ họp của Uỷ ban hỗn hợp thường trực, Phái đoàn và Việt Nam đã có nhiều hợp tác ấn tượng. Hai bên đã thông qua gần 800 dự án có lợi. 805 bạn trẻ Việt Nam nhận được học bổng và gần 2.000 lượt trao đổi chuyên gia.

Sự hợp tác của Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững giữa Việt Nam và Bỉ - ảnh 1Ông Nguyễn Minh Vũ, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: dangcongsan.vn

Các dự án của Wallonie - Bruxelles góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giáo dục chất lượng, nâng cao sức khỏe… Ông Nguyễn Minh Vũ, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, cho biết: “Thành công của Ủy ban hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonie - Bruxelles lần thứ 11 tổ chức vào tháng 12 năm 2021 là minh chứng rõ nét cho kết quả hợp tác giữa hai bên. Tại kỳ họp này, 27 dự án cho giai đoạn 2022 - 2024, trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, dạy nghề, nghiên cứu, y tế, môi trường, bảo tồn di sản đã được phê duyệt…”.

Sự hợp tác của Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững giữa Việt Nam và Bỉ - ảnh 2 Ông M. Nicolas Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie  - Bruxelles tại Việt Nam. Ảnh: baovanhoa.

Ông Nicolas Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, nhấn mạnh, sự năng động và trí tuệ tập thể là hai yếu tố nòng cốt tạo nên nền tảng cho các cuộc trao đổi hợp tác của hai bên trong 25 năm qua: “Cho dù năm tháng không ngừng trôi qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles vẫn không ngừng được tăng cường, ngày một đoàn kết và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”.

Sự hợp tác của Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương bền vững giữa Việt Nam và Bỉ - ảnh 3Bộ trưởng, Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) Pierre-Yves Jeholet phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam, được tổ chức tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vừa qua, Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie - Bruxelles) Pierre- Yves Jeholet, cho biết: “Sự hợp tác giữa hai bên đã được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết bởi Việt Nam và Liên minh châu Âu, tạo ra những cơ hội mới và cả những nhu cầu mới cần đáp ứng để hai bên có thể hiểu nhau hơn nữa trên mọi khía cạnh. Để đạt được điều này, Wallonie Bruxelles sẵn sàng chia sẻ các thế mạnh chuyên môn của mình cho Việt Nam”.

Trong cuộc làm việc với ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp tại Wallonie-Bruxelles, vào tháng 9 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng Wallonie - Bruxelles. Đại sứ cho rằng cộng đồng Wallonie-Bruxelles có nhiều đóngg góp vào nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác song phương.

Qua 25 năm hợp tác, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với Wallonie - Bruxelles nói riêng, Việt Nam và Bỉ nói chung. Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, trong đó vùng Wallonie - Bruxelles, với sự hiện diện của nhiều công ty lớn đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Ngoại thương Vùng Wallonie tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp hai bên đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa với việc hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU nói riêng cũng như Bỉ nói chung. Bộ trưởng - Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie - Bruxelles) Pierre - Yves Jeholet, khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ là mối quan hệ bền chặt, Wallonie-Bruxelles tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác với Việt Nam: “Tôi hy vọng bằng cả trái tim mình chúng ta sẽ cùng nhau viết lên những trang tiếp theo của cuốn sách chung của chúng ta”.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bỉ vào năm 2023, Việt Nam và Wallonie - Bruxelles tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương, tận dụng mọi nguồn lực để củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch đóng góp cho sự phát triển của hai nước và cầu nối cho quan hệ hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác