Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mua bán người

(VOV5) - Việt Nam chú trọng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để dụ dỗ, tổ chức mua bán người.

Sáng nay (09/03), tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội nghị “Nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo”. Hội nghị có sự tham gia của gần 140 đại biểu là Đại sứ, Trưởng đại diện, lãnh đạo các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mua bán người - ảnh 1Hội nghị “Nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đang tích cực triển khai Luật phòng, chống mua bán người năm 2024 và Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng 2035, trong đó chú trọng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để dụ dỗ, tổ chức mua bán người.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mua bán người - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Trước diễn biến phức tạp và sự xuất hiện các hành động, hành vi, các hình thức tội phạm mua bán người gắn với công nghệ và không gian mạng, việc tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra xác định hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân, nâng cao ý thức cộng đồng là yếu tố then chốt để ứng phó hiệu quả với loại hình tội phạm này. Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các đối tác liên quan nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả tội phạm mua bán người. Chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác để hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân dựa trên cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm".

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mua bán người - ảnh 3Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ tại Hội nghị, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ và nền tảng trực tuyến – nơi các dịch vụ thường bị đối tượng mua bán người lợi dụng để lừa gạt tuyển mộ nạn nhân. Bà nói: "Chiến dịch Mắc bẫy tội phạm lừa đảo thể hiện rõ cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Tài liệu truyền thông chiến dịch, được xây dựng bằng 9 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh, sẽ được lan tỏa đến cộng đồng thông qua mạng xã hội, các bảng ở sân bay, cửa khẩu, trường học và các tổ chức xã hội. Công tác phòng ngừa cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty công nghệ, các nền tảng trực tuyến, nơi các dịch vụ của họ thường bị lợi dụng để tuyển nạn nhân. Chiến dịch này hướng đến trao quyền, phòng ngừa và tinh thần đoàn kết. Mục tiêu là cung cấp thông tin rõ ràng cho người dân, hỗ trợ cộng đồng nhận diện các dấu hiệu cảnh báo, cam kết chung về bảo vệ quyền con người".

Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mua bán người - ảnh 4Ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong khi đó, ông John McIntyre, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: "Khi chúng ta phát động chiến dịch ngày hôm nay, mục tiêu trước hết vì con người, mỗi một người cần được bảo vệ khỏi nguy cơ bị bóc lột, mỗi nạn nhân cần được ra khỏi khu phức hợp, cần được hỗ trợ. Đó không chỉ là con số thống kê, đó là những sinh mạng được cứu, những gia đình được đoàn tụ, tương lai được rộng mở. Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam, với UNODC, tổ chức Sứ mệnh Công lý Quốc tế (IJM) và các đối tác trong khu vực để cùng nhau nâng cao nhận thức, phòng ngừa, đẩy mạnh thực thi pháp luật để hỗ trợ cho nạn nhân và chúng ta cùng nhau hợp tác để tạo ra sự thay đổi".

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã chính thức giới thiệu Chiến dịch #Mắcbẫytộiphạmlừađảo (#TrappedInScamCrime) của UNODC tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác