Thành lập Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Mục tiêu của Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến là tạo môi trường phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Cần Thơ và các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu khoa học công nghệ

Ngày 2/11, Trường Đại học Cần Thơ và Công ty TNHH Brain Works Asia (Nhật Bản) khai trương Văn phòng Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến tại Đại học Cần Thơ, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản và trồng lúa cho Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần 4, diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 2 đến 4/11.

Thành lập Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1 Ảnh: báo SGGP

Mục tiêu của Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến là tạo môi trường phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Cần Thơ và các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin nhằm giải quyết nhu cầu phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến sẽ là nơi ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ dưới sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác