Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Tình hình dịch tại Hải Dương cơ bản được kiểm soát

(VOV5) - Chiều 18/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch. 

Xây dựng bản đồ an toàn covid và triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn để thực hiện khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng hiệu quả là khuyến cáo của Bộ Y tế đối với tỉnh Hải Dương trong thời điểm này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Tình hình dịch tại Hải Dương cơ bản được kiểm soát - ảnh 1Thứ trưởng  Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác điều trị tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh. Ảnh: VGP/Thuý Hà

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương và huyện Cẩm Giàng.

Đại diện đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục áp dụng sử dụng các ứng dụng, phần mềm, điện thoại thông minh để thực hiện việc truy vết. Xây dựng bản đồ an toàn COVID và triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn để thực hiện khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu trong thời gian tới tỉnh Hải Dương cần đảm bảo giãn cách trong các khu cách ly, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi các công ty, nhà máy quay trở lại hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt, nhanh chóng, hiệu quả, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng hiện nay ổ dịch tại thành phố Chí Linh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên hiện nay tỉnh Hải Dương cần hết sức quan tâm tới ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác