Thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Kansai và Nhật Bản

(VOV5) - Ông Tsuno Motonori khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển Thành phố trong việc kết nối, triển khai các dự án của JICA tại Thành phố. 

Điều này được ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tại buổi tiếp ông Tsuno Motonori, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai (Nhật Bản), chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Kansai và Nhật Bản - ảnh 1Ông Bùi Xuân Cường (phải), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Tsuno Motonori (trái), Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai (Nhật Bản). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Bùi Xuân Cường tin tưởng với vai trò là một chuyên gia tư vấn cho nhiều dự án JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) tại Việt Nam, ông Tsuno Motonori sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố qua những dự án hợp tác hiệu quả; đồng thời với tư cách Tổng Thư ký Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, ông sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Kansai nói riêng và Nhật Bản nói chung. 

Về phần mình, ông Tsuno Motonori khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển Thành phố trong việc kết nối, triển khai các dự án của JICA tại Thành phố cũng như các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa vùng Kansai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác