Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19

(VOV5) - Bệnh viện Bạch Mai cử hơn 150 y, bác sĩ vào chi viện cho các tỉnh thành miền Nam phòng chống dịch. 

 Sáng 08/09, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố tổ chức Lễ xuất quân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của tình nguyện viên tôn giáo đợt 5.

Tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19 - ảnh 1Gạo  hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
-Ảnh: tuoitre.vn

Trong đợt này, hơn 100 tình nguyện viên của các tổ chức tôn giáo sẽ đến hỗ trợ, phục vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 và Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính đến nay, đã có hơn 430 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 của thành phố.

Cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai cử hơn 150 y, bác sĩ vào chi viện cho các tỉnh thành miền Nam phòng chống dịch. Đây là đoàn nhân viên y tế thứ 4 của Bệnh viện được cử đi. Đoàn gồm 117 bác sĩ nội trú học tập tại Đại học Y Hà Nội và thực hành điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, nội, tim mạch, phục hồi chức năng, tâm thần, thần kinh và chuyên ngành truyền nhiễm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác