Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La)

(VOV5) - Tổng số quà tặng trị giá khoảng 300 triệu đồng, bao gồm gạo và nhu yếu phẩm cho bà con cùng quần áo, bánh kẹo cho các cháu nhỏ.

Ngày 24/12, nhóm thiện nguyện bao gồm một số cán bộ của Đài TNVN và các cộng tác viên, với sự kết nối của các chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng Sơn và cán bộ Phòng Công tác dân tộc huyện Vân Hồ (Sơn La) đã tới thăm và trao quà cho bà con ở bản Sa Lai, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 1Những món quà tình nghĩa mang tới bản Sa Lai

Tổng số quà tặng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong đó hơn 50 hộ gia đình đặc biệt khó khăn được tặng 50kg gạo, tất cả các hộ còn lại trong bản mỗi hộ 20kg gạo; kèm theo là gói quà: bột canh, chăn ấm, bánh chưng. 134 trẻ em trong bản mỗi em được tặng 1 bộ quần áo nỉ, 1 áo phao ấm, 1 đôi dép và bánh kẹo, sữa.

Trước đó khoảng 10 ngày, đoàn cán bộ của Đài TNVN tới công tác tại đồn biên phòng Chiềng Sơn và được các chiến sĩ thông báo về hiện trạng khó khăn của bà con bản Sa Lai thuộc xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La: Năm nay, cả bản bị mất mùa, theo thống kê của xã, có 53 hộ đặc biệt khó khăn (trong tổng số hơn 100 hộ gia đình ở bản) có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết. Sa Lai là một trong những bản đặc biệt khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi, dốc. Cho đến năm nay bản mới có điện và đường bê tông. Ngay sau đó, kinh phí dành cho chuyến thiện nguyện được quyên góp nhanh bằng một lời kêu gọi trên mạng xã hội, và nhận được hưởng ứng của nhiều cá nhân, trong đó có cả một nhóm kiều bào ở Australia do chị Le Anh Pham Waddel ở Canberra làm đầu mối.

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 2Chuyển quà tới nơi tập kết

Anh chị em trong đoàn từ Hà Nội đi, về trong ngày; vượt chặng đường hơn 600 km, gồm cả trèo đèo, lội suối, mang gần 7 tấn hàng lên tặng bà con. Chị Vũ Thị Thanh Tâm, người tổ chức chuyến thiện nguyện tâm sự: “Nhìn những nụ cười rạng rỡ, ríu rít, tay xách nách mang nhận quà mang về của bà con và trẻ em nơi đây mà cả đoàn chúng tôi không ai thấy mệt nhọc. Bữa cơm trưa với bộ đội biên phòng vội đến không kịp uống nước nhưng thật ấm lòng. Khẩn trương, trách nhiệm và bằng cả tấm lòng yêu thương chúng tôi nhanh chóng trao quà đến tận tay từng người rồi rút quân khỏi bản cho kịp khi trời tối. Đi từ sáng sớm ngày 24/12 đến tận đêm khuya mới về, không có bữa tối đón Noel nhưng ai nấy đều vui!”.
Đặc biệt, trong đoàn thiện nguyện còn có sự tham gia của cựu danh thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam Phạm Như Thuần, các diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga. Anh Nguyễn Duy Hiển, Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Chiềng Sơn chia sẻ: Các chiến sĩ, các giáo viên và bà con cảm thấy bất ngờ, may mắn và hạnh phúc khi những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, xuất hiện ngay trước mắt, ở bản xa xôi này!

Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 3Sự có mặt của các nghệ sĩ cũng là món quà tinh thần lớn với các em nhỏ và người dân nơi đây
Anh Nguyễn Duy Hiển cho biết: “Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn luôn quan tâm đến người dân ở các bản khó khăn của hai xã Chiềng Sơn và Tân Xuân, huyện Vân Hồ, nơi đơn vị đóng quân. Tết năm nay, cán bộ chiến sĩ tiếp tục làm nhịp cầu kết nối để đem đến cho bà con người Mông ở các bản đặc biệt khó khăn cái Tết đầm ấm. Dù món quà có thể không lớn nhưng vô cùng ý nghĩa, bởi đó là tình cảm, sự chia sẻ. Chúng tôi chân thành cảm ơn các anh chị ở Đài TNVN, các nghệ sĩ, các thành viên CLB bóng đá V-star đã đến với bà con Sa Lai"
Một số hình ảnh tại buổi thiện nguyện:
Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 4Các em nhỏ và người dân địa phương cùng đội thiện nguyện
Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 5Cựu danh thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam Phạm Như Thuần tham gia cùng đoàn
Trao quà Tết cho bà con người Mông ở bản Sa Lai (Sơn La) - ảnh 6Niềm vui của các em nhỏ, hạnh phúc của người trao gửi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác