Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi

(VOV5) - Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Ngày 28/6, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) khánh thành Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tham dự. Sau hơn 1 năm thi công xây dựng, IEC Quảng Ngãi đã hoàn thiện toàn bộ dự án. Tính đến tháng 7/2019, hơn 1.000 học sinh đăng ký nhập học năm học đầu tiên 2019 – 2020 tại IEC; đội ngũ giáo viên người Việt Nam và quốc tế là gần 200 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cho biết: Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi là công trình mang ý nghĩa xã hội lớn lao, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi - ảnh 1  Gắn biển công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi. - ảnh: Kinh tế đô thị

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa: Việc hoàn thành Thành phố giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi, các học sinh sẽ có một môi trường học tập, rèn luyện thân thiện để phát triển năng lực, phẩm chất; đảm bảo phát triển hài hòa để trở thành một công dân toàn cầu:  “Tôi tin rằng Smart City sẽ sớm thành công như kỳ vọng. Và hy vọng Thành phố Giáo dục Quốc tế- IEC Quảng Ngãi sẽ trở thành điểm sáng của giáo dục Quảng Ngãi và cả nước.”

IEC Quảng Ngãi là hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng với đầy đủ cấp học từ Mầm non đến lớp 12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác