Tuổi trẻ Thủ đô triển khai nhiều hoạt động trong “Ngày đoàn viên” năm 2024

(VOV5) - “Ngày đoàn viên” là dịp để tổ chức đoàn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với xã hội.

Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), hôm qua (24/3), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

“Ngày đoàn viên” là dịp để tổ chức đoàn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với xã hội; Chăm lo, hỗ trợ và bồi dưỡng đoàn viên, củng cố và phát triển tổ chức.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, qua các hoạt động an sinh xã hội nhằm tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đồng hành với thanh niên trong nhiều hoạt động: "Các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên của thủ đô tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc đa dạng, tập trung nhiều nội dung, như: khuyến khích thành lập các tổ chức đoàn tại các cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực hiện các công trình phần việc an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng…Các hoạt động hướng mục tiêu chung tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên, để đoàn viên thanh niên có cơ hội cống hiến đóng góp vào sự phát triển của xã hội."

Năm nay, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, như: trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Thủ đô cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác