Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam phải làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ chiến lược

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Viện Hàn lâm khoa học công nghệ phát huy vai trò "bộ não" tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu...
Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam phải làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ chiến lược - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Lại Hoa/VOV5

Tối nay (12/3), tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội, phát biểu tại lễ trao quyết định Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cho ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vai trò và sứ mệnh của Viện Hàn lâm khoa học công nghệ ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng đề nghị Tập thể lãnh đạo Viện, mà đứng đầu là Chủ tịch Trần Hồng Thái, triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, nhất là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó tập trung làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ chiến lược, như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu tiên tiến, hàng không vũ trụ...; đưa các ngành Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học đạt trình độ tiên tiến khu vực và thế giới vào năm 2030.

Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam phải làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ chiến lược - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Lại Hoa/VOV5

Thủ tướng cũng đề nghị Viện Hàn lâm khoa học công nghệ phát huy vai trò "bộ não" tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu, như: trí tuệ nhân tạo, năng lượng, kinh tế biển, an ninh nguồn nước, vũ trụ... Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ làm căn cứ hoạch định chính sách.

Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam là  trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu, giữ vai trò "trụ cột" trong hệ thống khoa học quốc gia.

Tân Chủ Chủ tịch Viện, ông Trần Hồng Thái là nhà khoa học được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế về khoa học trái đất và toán học; là cán bộ lãnh đạo, quản lý có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước và quản trị. Việc Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam thể hiện sự kỳ vọng rất lớn đối với ông Trần Hồng Thái cũng như đối với sự phát triển của Viện trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác