Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á

(VOV5) - Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Giải năm nay có sự góp mặt của 5 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Hôm qua (17/1), tại Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bế mạc Giải Quần vợt Vô địch U 14 ITF châu Á. Chung cuộc, Vô địch đơn nam thuộc về vận động viên Lê Tiến Anh (đội Việt Nam); Vô địch đơn nữ thuộc về vận động viên Naba Nishan (Maldives); Vô địch đôi nam thuộc về Lê Tiến Anh và Vũ Tuấn Phong (đội Việt Nam); Vô địch đôi nữ thuộc về cặp vận động viên A.Diyunuge/S.Arachchi (Sri Lanka).

Với kết quả này, Việt Nam và Sri Lanka là hai đại diện của khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á ghi tên vào vòng Chung kết của Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á diễn ra tháng 4 tới, tại Ấn Độ.

Giải Quần vợt Vô địch U 14 ITF châu Á với sự góp mặt của 28 vận động viên đến từ 7 quốc gia, gồm: Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Mông Cổ, Campuchia, Brunei và nước chủ nhà Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Giải năm nay có sự góp mặt của 5 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác