VOV giành giải nhất Thể loại Phát thanh Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022

(VOV5) - Đây là năm đầu tiên Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông được mở rộng ở cả 4 thể loại báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử.

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2022 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2023”.

VOV giành giải nhất Thể loại Phát thanh Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022 - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: vovgiaothong.vn

Đây là năm đầu tiên Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông được mở rộng ở cả 4 thể loại báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử.

Sau 1 năm phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 500 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí cả nước tham gia. Trong đó, loạt bài - “Khóa” xe quá tải phải xử lý tận tốc của Ban thời sự VOV1- Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), đoạt giải nhất thể loại phát thanh.

VOV giành giải nhất Thể loại Phát thanh Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022 - ảnh 2Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: vovgiaothong.vn

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho rằng nhiều vấn đề báo chí đặt ra đã được tiếp nhận, lấy làm cơ sở để điều chỉnh chính sách và ban hành các chỉ thị nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mong rằng các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên tiếp tục quan tâm, gắn bó, chung tay với Ủy ban trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân. Tại buổi lễ này, Ủy ban phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023. Tôi mong các cơ quan báo chí, các nhà báo sẽ tích cực tham gia hưởng ứng để có nhiều tác phẩm dự thi đặc sắc hơn".  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác