Hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động

(VOV5)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm nay dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 - 29 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Thủ đô Vientian, Lào từ ngày 6 - 8/9/2016. Tại Hội nghị lần này, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, tích cực triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động - ảnh 1
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào từ ngày 6-8/9


Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 - 29 và các Cấp cao liên quan có sự tham dự của Lãnh đạo 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Với chủ đề “Đưa Tầm nhìn thành hiện thực vì một Cộng đồng ASEAN năng động”, các Hội nghị Cấp cao lần này là dịp Cấp cao duy nhất trong năm để Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác trao đổi sau khi Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành ngày 31/12/2015. Tại hội nghị, Lãnh đạo các nước tập trung bàn phương hướng, biện pháp tăng cường liên kết ASEAN, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế.


Tiến triển tích cực trong triển khai Tầm nhìn ASEAN

Việc hình thành Cộng đồng ASEAN ngày 31/12/2015 đã đi vào lịch sử, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình liên kết khu vực. Đến nay ASEAN đã đạt nhiều tiến triển tích cực trong triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể trên cả 3 trụ cột Cộng đồng.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động - ảnh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc họp của các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 . (Phạm Kiên/TTXVN)



Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: “Thành tựu nổi bật nhất của ASEAN kể từ khi Cộng đồng ASEAN được thành lập đó là triển khai các kế hoạch đã đề ra, ví dụ như trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, với khoảng 200-300 dòng hành động trong kế hoạch đã thực hiện. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN cũng đã thúc đẩy được các hoạt động, nhất là liên kết với các đối tác bên ngoài và thực hiện thỏa thuận trong khuôn khổ của Cộng đồng kinh tế ASEAN. Thành tựu tiếp theo đó là Cộng đồng ASEAN tiếp tục thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của  cộng đồng quốc tế . Hiện nay thế giới đều biết đến sự ra đời của Cộng đồng ASEAN cũng như uy tín của ASEAN trên trường quốc tế.”

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Đưa tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động - ảnh 3
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Hội nghị cấp cao về Đầu tư và Kinh doanh ASEAN 2016 (EPA/ TTXVN)


Năm 2016, quan hệ hợp tác của ASEAN với các đối tác đối thoại tiếp tục được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể thông qua việc triển khai hiệu quả các Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, đã có 86 đối tác cử Đại sứ tại ASEAN và 50 Ủy ban ASEAN tại các nước trên thế giới. Mới đây, ASEAN đã chấp thuận đề nghị tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) của Chile, Iran, Ai Cập và Maroc, trao Quy chế Đối tác theo Lĩnh vực cho Thụy sỹ, Đối tác Phát triển cho Đức và đang tiếp tục xem xét nhiều đề nghị khác. Việc nhiều đối tác hiện có mong muốn mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với ASEAN và nhiều quốc gia ngoài khu vực bày tỏ nguyện vọng thiết lập quan hệ với ASEAN cho thấy ASEAN đã khẳng định được vai trò, vị thế vượt lên trên tầm khu vực.


Tăng cường đoàn kết trong ASEAN

Trong quá trình hình thành và phát triển, ASEAN có được nhiều thuận lợi nhờ vào môi trường hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, ASEAN cũng đối mặt với nhiều thách thức an ninh, trong đó có những căng thẳng ở Biển Đông. Trước những ý kiến lo ngại rằng ASEAN đang bị chia rẽ bởi những thách thức này, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cho rằng: “Điều quan trọng nhất của ASEAn là duy trì một môi trường hòa bình, ổn định. Ngoài ra, ASEAN tạo ra khuôn khổ, diễn đàn gắn kết các đối tác lớn hơn. ASEAN tạo dựng nên những chuẩn mực ứng xử khu vực. Tôi cho rằng cả 3 mặt đó ASEAN đang phát huy rất tốt. Nếu không có ASEAN thì sự cọ xát giữa các nước lớn, sự tương tác giữa các nước lớn và các nước nhỏ không hẳn lúc nào cũng vì lợi ích chung của khu vực này. Có thể trong chặng đường phát triển của ASEAN, có lúc này lúc khác nhưng nhìn vào 3 điểm lớn đó thì rõ ràng ASEAN đang giữ vai trò rất quan trọng đối với khu vực, thể hiện được vai trò trung tâm của mình.”


Cùng quan điểm, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong cũng khẳng định: “ASEAN là ngôi nhà chung và tất cả các nước ASEAN cần phải đóng góp vào ngôi nhà chung đó. Cộng đồng ASEAN là của tất cả các nước ASEAN chẳng của cá nhân nước nào cả vì vậy cộng đồng ASEAN này cần sự hợp tác chung, thúc đẩy chung để xây dựng cộng đồng này. Và đây là lợi ích chung của tất cả các nước trong khu vực, không trừ ai.”


Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm

Từ góc độ quốc gia, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào thành công chung của ASEAN, sẵn sàng đảm nhận mọi trọng trách, tạo dấu ấn hình ảnh một thành viên có uy tín, chủ động, năng động và trách nhiệm trong ngôi nhà chung Cộng đồng ASEAN. Để hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025, Việt Nam đang tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm đó, phấn đấu cùng các nước thành viên xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và thống nhất. Tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này nhằm góp phần thúc đẩy ASEAN bước vào giai đoạn liên kết cao hơn với một tâm thế mới, quyết tâm và tự tin hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác