Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

(VOV5) - Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, hôm nay (9/8), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. Chuyến thăm là sự khẳng định rằng cho dù bối cảnh quốc tế, khu vực có những diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là sự lây lan của dịch COVID-19, nhưng hai nước Việt Nam và Lào vẫn luôn đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và phát triển vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào - ảnh 1Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ảnh: VOV

Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lựa chọn  tới thăm ngay sau khi được Quốc hội khóa XV bầu giữ trọng trách Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới và chỉ thời gian ngắn sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước LàoThongloun Sisoulith tháng 6 vừa qua. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới.

Quan hệ thủy chung đặc biệt

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm quac. Đặc biệt, trong hơn 8 thập niên qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự. Ảnh: VOV

59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 44 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phong phú, đa dạng, không ngừng được củng cố, nâng tầm, hỗ trợ nhau phát triển, cùng giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội, đối ngoại. Bất chấp đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn, lãnh đạo hai nước vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao theo hình thức phù hợp, hợp tác trong lĩnh vực chính trị tiếp tục được thắt chặt, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau một cách sâu sắc.

Vì vậy, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đánh giá chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này có ý nghĩa đặc biệt: "Tôi nghĩ rằng chuyến thăm này góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp và sự sinh động của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Đồng thời, cũng là sự khẳng định cho thế giới thấy rằng, mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có những diễn biến rất phức tạp khó lường, đặc biệt là sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng việc tăng cường quan hệ hợp tác, đi lại thăm hỏi lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước chúng ta vẫn được diễn ra. Điều này thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Ngày càng gắn bó keo sơn

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào - ảnh 3Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Báo Công thương

Không chỉ dành cho Chủ tịch nước Việt Nam nghi thức đón đặc biệt, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, gặp gỡ, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Lào để tiếp tục trao đổi quan điểm và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương để đạt hiệu quả thiết thực theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước của hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự Lễ bàn giao công trình xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới của Lào. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào và Việt Nam. Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang khẳng định: "Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường như hiện nay, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải tăng cường thắt chặt hợp tác, chung sức đồng lòng, phát huy thế mạnh truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta tiến lên theo mục tiêu Xã hội Chủ nghĩa một cách vững chắc".

Tiếp sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cuối tháng 6 vừa qua, chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngày càng gắn bó keo sơn, bền chặt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác