(VOV5) - Chính phủ họp Phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, với yêu cầu thể chế phải đi trước, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Sáng nay (27/02), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Chính phủ họp Phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026. Các thành viên Chính phủ đã nghe tờ trình tóm tắt; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào 1 số dự án luật, như: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn các vấn đề nảy sinh trên thực tế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết các Đại hội của Đảng gần đây đều xác định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Do đó, trong quá trình xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng; tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn từ thực tiễn; đồng thời, cần rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV |
Thủ tướng cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 34 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết với nhiều dự án luật khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, các cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; đồng thời lấy ý kiến của các chuyên gia, các đối tượng mà pháp luật điều chỉnh, cũng như kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam để hoàn thiện các dự thảo trình cấp có thẩm quyền.