(VOV5) - Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ, lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Chiều nay (17/01), tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, chiều 17/1. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm qua, Chính phủ đã xây dựng được 99 luật và nghị quyết trình Quốc hội thông qua; tính công khai, minh bạch trong xây dựng pháp luật được nâng lên: tăng cường lấy ý kiến của nhân dân, tăng cường tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà làm luật...
Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ, lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; tiếp tục xác định thể chế là đột phá của đột phá.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh xác định thể chế vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước: "Đột phá thể chế phải chuyển đổi được trạng thái từ "điểm nghẽn" của "điểm nghẽn" sang lợi thế cạnh tranh quốc gia. Phải xoay chuyển tình thế trong huy động nguồn lực từ nhân dân, từ doanh nghiệp, từ xã hội... phục vụ cho tăng trưởng hai con số. Đổi mới tư duy xây dựng luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo và phục vụ. Tinh thần là phải phân cấp, phân quyền tối đa, giao việc cho người làm tốt nhất."
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lại Hoa/VOV
|
Thủ tướng nhấn mạnh luật pháp phải phục vụ phát triển và có chiến lược, lâu dài. Qua đó góp phần khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và thời gian tới.