(VOV5) - Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư.
Tối qua (10/01), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV |
Năm 2025, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa chiến lược. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 nước, ký kết 350 thỏa thuận hợp tác (gấp 2,5 lần năm 2024), trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ là trọng tâm và được thúc đẩy với nhiều đối tác chủ chốt, quan trọng.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai gần 500 hoạt động ngoại giao kinh tế xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ các tỉnh, thành phố ký kết khoảng 100 thoả thuận với các đối tác quốc tế.
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay và đề nghị phải chủ động tích cực ngoại giao kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chuỗi cung ứng.
Thủ tướng đề nghị đặt trọng tâm trong ngoại giao kinh tế theo định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, phát triển xanh trong kỷ nguyên số, kết nối nhà khoa học, trí thức, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tạo đột phá các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời ưu tiên thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Tập trung vào các thị trường mới, như: Mỹ Latinh, Trung Đông - Châu Phi, Trung Á, Trung Đông Âu. Thúc đẩy thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có và đàm phán, ký kết các FTA mới với Pakistan, Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MECOSUR), Ấn Độ, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)...
Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư; tích cực phối hợp triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; thúc đẩy dự án điện hạt nhân...