(VOV5) - Về phương hướng, nhiệm vụ năm nay, Đảng ủy Chính phủ sẽ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên.
Sáng nay (11/1), tại trụ sở Chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ năm 2025 là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động. Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị. Ảnh: VOV |
Theo báo cáo, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao, hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm nay, Đảng ủy Chính phủ sẽ phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Cùng với đó, năm nay sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2026 này tập trung xây dựng thực hiện 5 chiến lược: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư cho hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược.
Cùng với đó là tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị đã được ban hành. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kiến tạo, phục vụ phát triển.