(VOV5) - Nhà báo Argentina Gastón Fiorda nhận định mục tiêu tăng trưởng 8% và hướng tới hai chữ số của Việt Nam phù hợp tinh thần Đại hội XIII, nhấn mạnh ổn định vĩ mô và phát triển bền vững.
“Mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% mà Việt Nam đặt ra là rất tham vọng, song phù hợp với tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là nhận định của nhà báo người Argentina, Gastón Fiorda, tác giả nhiều nghiên cứu và sách chuyên khảo về Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, nhân dịp Năm mới 2026 và trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà báo Gaston Fiorda. Ảnh: TTXVN |
Theo ông Gaston Fiorda, điểm nổi bật nhất trong bức tranh phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thời gian qua là việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt các cân đối lớn và kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn. Ông nhận định mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% mà Việt Nam đặt ra là rất tham vọng, song phù hợp với tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội, đồng thời củng cố tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trên 10% vào năm 2026, chuyên gia Fiorda cho rằng đây là một mục tiêu rất cao, song cần được nhìn nhận trong tổng thể định hướng phát triển mà Việt Nam đang xây dựng cho giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp diễn ra. Theo ông, dự thảo các văn kiện trình Đại hội cho thấy Việt Nam tiếp tục kiên định con đường phát triển theo hướng hiện đại, đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.