(VOV5) - Những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào thống nhất nhiều nội dung định hướng hợp tác thời gian tới.
Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 05/2/2026 thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn và cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” vừa mới được thiết lập giữa hai nước vào tháng 12/2025 vừa qua. Hai bên nhất trí triển khai đồng bộ và hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Trong đó, hợp tác chính trị tiếp tục giữ vai trò định hướng và dẫn dắt; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng bảo đảm hòa bình, ổn định; hợp tác kinh tế được xác định là lĩnh vực cần tạo chuyển biến và đột phá rõ nét, gắn với kết nối hạ tầng, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tiểu vùng Mê Công.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng của Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Campuchia vào ngày 06/2/2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định hai nước nhất trí khai thác các thế mạnh bổ trợ cho nhau nhằm tăng cường gắn kết kinh tế song phương và khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng, nông nghiệp, chế biến nông sản, năng lượng và logistics; hợp tác kinh tế biên giới, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế.
Hai bên cũng đề ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2030. Đặc biệt, hai bên nhất trí coi quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc trong quan hệ song phương, quyết tâm giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường hợp tác giữa hai lực lượng vũ trang, bao gồm xây dựng năng lực; chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự Quốc yến chào mừng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Đặc biệt, những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào thống nhất nhiều nội dung định hướng hợp tác thời gian tới, điển hình là thống nhất hình thành và phát triển kết nối giữa ba nước về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao thông, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ cao và kết nối giữa Nhân dân ba nước.