(VOV5) - Việt Nam và Campuchia ra Tuyên bố chung, tái khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: VOV |
Tuyên bố chung cho biết trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có các cuộc trao đổi thẳng thắn với các lãnh đạo Campuchia, tập trung vào làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Hai bên tái khẳng định quan điểm nhất quán luôn đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên chia sẻ nhận thức sâu sắc hơn rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước là không thể chia cắt và sự hỗ trợ lẫn nhau vì thịnh vượng, bình đẳng và chung sống hòa bình là chân lý trường tồn. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia. Ảnh: VOV |
Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của tăng cường vai trò trung tâm và đoàn kết của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), triển khai đầy đủ, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 nhằm hiện thực hóa một ASEAN tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Ủy hội sông Mekong quốc tế và các cơ chế liên quan khác, với các quốc gia dọc sông Mekong và các đối tác phát triển, nhằm quản lý, khai thác, phát triển và bảo tồn bền vững và hiệu quả nguồn nước và các nguồn tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mekong.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Hai bên tái khẳng định nhu cầu tăng cường lòng tin và tin cậy lẫn nhau, việc kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Hai bên nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn văn Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.