Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(VOV5) -  Cần tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hội nghị rất quan trọng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Nhà Quốc hội (Hà Nội) và kết hợp trực tuyến tới hơn 31.000 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh/thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Ảnh: Media Quốc hội

Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua 10 chuyên đề. Trong đó có các chuyên đề: Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng". Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày Chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị:“Cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động với phương châm: “1 mục tiêu” xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. “2 bảo đảm” là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. “3 có” trong đóng góp nguồn lực: có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của Nhân dân. “4 không” để chống lãng phí thời gian: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm. “5 hóa” cho phát triển: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục với các báo cáo chuyên đề.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - ảnh 3Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định được những mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực, hiện thực hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được và người dân phải được thụ hưởng trực tiếp thành quả phát triển. Trên cơ sở đó cần tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. “Thứ nhất là tập trung nâng cao năng lực, thể chế hóa và cụ thể hóa Nghị quyết thành chính sách và pháp luật, đảm bảo mỗi chủ trương lớn của Đảng phải được chuyển hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành hệ thống cơ chế và chính sách pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch. Thứ hai là cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi, đảm bảo mọi chương trình hành động phải được thiết kế trên cơ sở mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Thứ ba là phải coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất của thực hiện Nghị quyết. Thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ năm là gắn thực hiện Nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Trong giai đoạn mới, việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải hướng tới xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, một nền quản trị quốc gia hiệu quả, kỷ cương, minh bạch và phục vụ nhân dân”.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành chương trình, kế hoạch, hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi, đến chốn, làm ra kết quả cụ thể.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác